LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
THỨ TƯ TUẦN III PHỤC SINH
SỐNG LỜI CHÚA
Bài đọc :
Bài đọc 1 : Cv 8,1b-8
Họ đi khắp nơi loan báo Lời Chúa.
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
1b Hồi ấy, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các Tông Đồ ra, mọi người đều phải tản mác về các vùng quê miền Giu-đê và Sa-ma-ri. 2 Có mấy người sùng đạo chôn cất ông Tê-pha-nô và khóc thương ông thảm thiết. 3 Còn ông Sao-lô thì cứ phá hoại Hội Thánh : ông đến từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục. 4 Vậy những người phải tản mác này đi khắp nơi loan báo lời Chúa.
5 Ông Phi-líp-phê xuống một thành miền Sa-ma-ri và rao giảng Đức Ki-tô cho dân cư ở đó. 6 Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Phi-líp-phê giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm. 7 Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị chúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. 8 Trong thành, người ta rất vui mừng.
Đáp ca : Tv 65,1-3a.4-5.6-7a (Đ. c.1)
Đ. Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.
1Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa,
2đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời,
nào dâng lời ca tụng tôn vinh !
3aHãy thưa cùng Thiên Chúa :
“Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài !
Đ. Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.
4Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ,
và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh.”
5Đến mà xem công trình của Thiên Chúa :
hành động của Người đối với phàm nhân
thật đáng kinh đáng sợ !
Đ. Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.
6Chúa làm cho biển khơi hoá đất liền,
và dân Người đi bộ qua sông ;
việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ.
7aChúa uy dũng hiển trị muôn đời.
Đ. Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.
Tung hô Tin Mừng : x. Ga 6,40
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Tất cả những ai tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” Ha-lê-lui-a.
TIN MỪNG : Ga 6,35-40
Tin Mừng : Ga 6,35-40
Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con, thì được sống muôn đời.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan.
35 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ ! 36 Nhưng tôi đã bảo các ông : các ông đã thấy tôi mà không tin. 37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, 38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”
SUY NIỆM-ĐỨC KITÔ LÀ NGUỒN CHÂN LÝ
Thánh Giustinô cho rằng “hạt giống Ngôi Lời” được gieo rắc nơi các triết gia, thuộc các tôn giáo, do vậy trong các triết thuyết hay các tôn giáo đều có những điều hay, lẽ phải. Nhưng ngài cũng viết: “Giáo lý của chúng tôi vượt xa tất cả các giáo huấn của nhân loại, bởi vì chúng tôi có Ngôi Lời trong Đức Kitô, Người đã xuất hiện cho chúng tôi cả thân xác, lý trí và linh hồn.”
Thiên Chúa đã đích thân xuống trần gian nơi Đức Giêsu Kitô. Người là Lời mặc khải sau cùng của iên Chúa. Trong lãnh vực đời sống tâm linh, chỉ Đức Giêsu mới thỏa mãn được cơn đói khát của con người. Nhờ nghe Người nói, mọi người trong mọi thời có thể nhận biết iên Chúa là ai, và biết cần phải làm gì để được cứu rỗi.
Nhiều Kitô hữu trong Giáo hội đã dành cả đời để học hỏi, chiêm niệm Lời dạy của Đức Kitô, là nguồn của chân lý, ngõ hầu có thể mưu ích cho bản thân cũng như truyền rao sứ điệp chân lý cứu rỗi đến cho muôn người.
(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)
LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY
Xin Chúa thêm đức tin cho con, để con vững tin vào lời dạy của Ngài. Amen.
TU ĐỨC SỐNG ĐẠO
Giáo chủ Ai-len phê bình các quy định mới quá “hà khắc” đối với việc thờ phượng có tín hữu
Ngày 18 tháng 4 năm 2021 Đức tổng giám mục Eamon Martin, Giáo chủ Công giáo toàn Ai-len, đã cáo buộc chính phủ Ai-len đưa ra các quy định mới quá “hà khắc”, theo cách bất hợp pháp, về việc thờ phượng có tín hữu tham dự. Ngài yêu cầu có cuộc họp khẩn cấp với các nhà chức trách và cho biết Giáo hội Công giáo đang tìm tư vấn pháp lý về các biện pháp mới.
Các quy định mới trong tài liệu có tên văn bản luật số 171 năm 2021, được Bộ trưởng Y tế Stephen Donnelly phê duyệt vào ngày 12 tháng 4 năm 2021.
Văn bản luật này cấm tụ họp đông người trong nhà do đại dịch virus corona, bao gồm cả việc các linh mục cử hành Thánh lễ chiếu trực tiếp, cũng như tiệc cưới và đám tang.
Hà khắc hơn những quy định trước đây
Đức tổng giám mục Martin nhận định rằng các điều khoản không rõ ràng, và khi vừa đọc chúng ta thấy nó có vẻ hà khắc, đi xa hơn những hạn chế mà chúng ta đã hợp tác trong suốt đại dịch cho đến nay.
Ngày 18 tháng 4 năm 2021, Đức tổng Martin đã cùng với các lãnh đạo Ki-tô giáo họp với Thủ tướng Ai-len. Thông cáo được ban hành sau cuộc họp cho biết Thủ tướng và các lãnh đạo Giáo hội chờ đợi “thời gian các cử hành phụng vụ tại các nhà thờ và các hoạt động có tín hữu tham dự có thể tiếp tục lại.”
Giáo chủ Công giáo toàn Ai-len bày tỏ sự thất vọng khi các biện pháp mới được đưa ra bất chấp sự đảm bảo của Thủ tướng rằng ông hiểu tầm quan trọng của việc thờ phượng đối với người dân Ai-len.
Kêu gọi ưu tiên mở lại việc thờ phượng có tín hữu
Với khoảng 5 triệu người, cho đến nay Ai-len đã có khoảng 250.000 ca nhiễm Covid-19 và gần 5.000 người chết. Từ ngày 7 tháng 10 năm 2020, chính phủ đã cấm các cử hành phụng vụ có tín hữu tham dự. Chính phủ nói rằng khi chương trình vắc-xin tiến triển, các hạn chế phòng ngừa virus sẽ được nới lỏng vào tháng 5. Các giám mục Công giáo kêu gọi chính quyền ưu tiên mở lại việc thờ phượng có tín hữu. (CNA 19/04/2021)
Hồng Thủy - Vatican News