CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN NĂM B (03/06/2018)
LOAN BÁO TIN MỪNG
"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”
I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (16,20-25):
(15) Khi ấy Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. (16) Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. (17) Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. (18) Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."
(19) Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. (20) Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (16,20-25):
2.1 Lệnh ra đi truyền giáo của Đức Giê-su Phục Sinh đã xác định việc loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo là thuộc bản chất của cộng đoàn tin Chúa Ki-tô Phục Sinh. Lệnh truyền ấy được nhắc đi nhắc lại trong Phụng Vụ cũng như Huấn Giáo của Hội Thánh. Nhưng không phải là ”thừa” vì còn lâu Hội Thánh nói chung và từng mỗi Ki-tô hữu nói riêng mới chu toàn được lệnh truyền ấy.
2.2 Lệnh ra đi truyền giáo của Đức Giê-su Phục Sinh có giá trị muôn đời và cho mọi nơi. Nhưng ở mỗi thời điểm và ở mỗi nơi thì lệnh ra đi truyền giáo ấy mặc thêm những tính chất và sắc thái mới. Theo tôi thì tại Việt Nam và vào thời điểm này việc loan báo Tin Mừng trở nên cấp bách vì hai lý do:
- một là dân số Việt Nam tăng nhanh trong hai ba thập niên vừa qua trong khi số lượng người lớn nhập đạo hàng năm còn rất khiêm tốn;
- hai là dân tộc Việt Nam đang sa sút trầm trọng về đạo đức gia đình, về luân lý xã hội và về ý nghĩa cuộc sống.
Chỉ cần mở đài (truyền hình hay phát thanh) hay mở báo (báo giấy hay báo điện tử) chúng ta liền thấy những hỗn loạn đáng lo ngại cho đất nước và con người Việt Nam, cả trong hiện tại lẫn trong tương lai.
III. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (16,20-25):
3.1 Nếu Hội Thánh Việt Nam muốn ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo thì trước hết Hội Thánh Việt Nam phải có những con người ra đi. Những con người ấy phải được tuyển chọn, đào tạo và giao sứ vụ một cách nghiêm chỉnh. Nếu Hội Thánh Việt Nam muốn ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo thì kế đến Hội Thánh Việt Nam phải có phương tiện và kỹ năng và kế hoạch ngằn hạn trung hạn và dài hạn. Không thể chấp nhận tình trạng ”được chăng hay chớ”, làm việc không kế hoạch, không kiểm tra, đúc kết rút kinh nghiệm.
3.2 Hội Thánh Việt Nam có rất nhiểu hội đoàn, tức rất rất nhiểu hội viên Công giáo Tiến Hành. Những đại đa số các hội viên ấy không làm gì hơn những giáo dân khác, trừ bộ đồng phục mặc trong các ngày lễ và cho các buổi tiệc tùng. Ước chi các hội viên ấy thành các chiến sĩ truyền giáo, thành các chuyên viên loan báo Tin Mừng!
IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (16,20-25):
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh, chúng con chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa vì Chúa đã truyền cho chúng con ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ra đi loan báo Tin Mừng là chúng con được tham dự vào sứ mạng cao cả và thiêng liêng của Chúa. Chúng con thật có phúc.
Nhưng xin Chúa tha thứ cho chúng con, vì chúng con đã không chu toàn lệnh truyền của Chúa. Chúng con sống ích kỷ, khép kín và nhát sợ.
Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con để chúng con can đảm ra đi và hăng say loan báo Tin Mừng Cứu Độ và kiên cường làm chứng cho Tình Yêu của Chúa.
Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn muôn đời. Amen.
Sài-gòn ngày 07 tháng 05 năm 2018
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
LOAN BÁO TIN MỪNG
"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”
I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (16,20-25):
(15) Khi ấy Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. (16) Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. (17) Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. (18) Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."
(19) Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. (20) Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (16,20-25):
2.1 Lệnh ra đi truyền giáo của Đức Giê-su Phục Sinh đã xác định việc loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo là thuộc bản chất của cộng đoàn tin Chúa Ki-tô Phục Sinh. Lệnh truyền ấy được nhắc đi nhắc lại trong Phụng Vụ cũng như Huấn Giáo của Hội Thánh. Nhưng không phải là ”thừa” vì còn lâu Hội Thánh nói chung và từng mỗi Ki-tô hữu nói riêng mới chu toàn được lệnh truyền ấy.
2.2 Lệnh ra đi truyền giáo của Đức Giê-su Phục Sinh có giá trị muôn đời và cho mọi nơi. Nhưng ở mỗi thời điểm và ở mỗi nơi thì lệnh ra đi truyền giáo ấy mặc thêm những tính chất và sắc thái mới. Theo tôi thì tại Việt Nam và vào thời điểm này việc loan báo Tin Mừng trở nên cấp bách vì hai lý do:
- một là dân số Việt Nam tăng nhanh trong hai ba thập niên vừa qua trong khi số lượng người lớn nhập đạo hàng năm còn rất khiêm tốn;
- hai là dân tộc Việt Nam đang sa sút trầm trọng về đạo đức gia đình, về luân lý xã hội và về ý nghĩa cuộc sống.
Chỉ cần mở đài (truyền hình hay phát thanh) hay mở báo (báo giấy hay báo điện tử) chúng ta liền thấy những hỗn loạn đáng lo ngại cho đất nước và con người Việt Nam, cả trong hiện tại lẫn trong tương lai.
III. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (16,20-25):
3.1 Nếu Hội Thánh Việt Nam muốn ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo thì trước hết Hội Thánh Việt Nam phải có những con người ra đi. Những con người ấy phải được tuyển chọn, đào tạo và giao sứ vụ một cách nghiêm chỉnh. Nếu Hội Thánh Việt Nam muốn ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo thì kế đến Hội Thánh Việt Nam phải có phương tiện và kỹ năng và kế hoạch ngằn hạn trung hạn và dài hạn. Không thể chấp nhận tình trạng ”được chăng hay chớ”, làm việc không kế hoạch, không kiểm tra, đúc kết rút kinh nghiệm.
3.2 Hội Thánh Việt Nam có rất nhiểu hội đoàn, tức rất rất nhiểu hội viên Công giáo Tiến Hành. Những đại đa số các hội viên ấy không làm gì hơn những giáo dân khác, trừ bộ đồng phục mặc trong các ngày lễ và cho các buổi tiệc tùng. Ước chi các hội viên ấy thành các chiến sĩ truyền giáo, thành các chuyên viên loan báo Tin Mừng!
IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (16,20-25):
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh, chúng con chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa vì Chúa đã truyền cho chúng con ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ra đi loan báo Tin Mừng là chúng con được tham dự vào sứ mạng cao cả và thiêng liêng của Chúa. Chúng con thật có phúc.
Nhưng xin Chúa tha thứ cho chúng con, vì chúng con đã không chu toàn lệnh truyền của Chúa. Chúng con sống ích kỷ, khép kín và nhát sợ.
Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con để chúng con can đảm ra đi và hăng say loan báo Tin Mừng Cứu Độ và kiên cường làm chứng cho Tình Yêu của Chúa.
Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn muôn đời. Amen.
Sài-gòn ngày 07 tháng 05 năm 2018
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội