CN 4866: NHỮNG DẤU HIỆU BỊ MA QUỶ ÁM
Những dấu hiệu cho thấy khi một người bị ma quỷ ám thì thường xẩy ra như sau:
1. Người bị ám rất ghét các đồ vật thánh và lời cầu nguyện.
2. Người ấy có khi biết được những điều bí ẩn về con người, biến cố và có thái độ kỳ quái khi ở trong một cuộc nói chuyện với nhà trừ quỷ.
3. Ma quỷ đôi khi biểu lộ sự hiện diện của hắn bằng cách làm cho đồ vật di dời, bật điện và tắt công tắc đèn điện, làm ra tiếng chân bước đi, làm cho đèn sáng hay tạo ra ánh sáng chớp bật, hoặc là mở cửa, đóng cửa lớn và cửa sổ.
4. Chúng tạo ra những điều lạ kỳ này để đe doạ hay làm cho người ta hoảng sợ.
5. Cũng có những sự biểu lộ khác, chẳng hạn như làm cho đôi mắt bình thường của người bị ám trở nên đôi mắt của một con rắn.
6. Chúng tôi cũng đã từng thấy những vật dụng bình thường trở nên ma tuý hay các chai rượu khi có người bị bịnh nghiện. Đó là cách cám dỗ hay tra tấn người đang bị nghiện.
7. Có những nhà trừ quỷ cho chúng tôi thấy một số đồ vật bị ném tới người bị nghiện trong các cuộc trừ quỷ, chẳng hạn như móng tay, tóc, các đồ sứ, cái dây đeo cổ hay những con búp bê có bùa phép.
8. Có một trường hợp là một con người có một con rắn lớn hiện ra ở bên cạnh.
9. Có nhà trừ quỷ khác báo tin rằng một trong các bịnh nhân của họ được nâng cao trong khi được trừ quỷ.
10. Ma quỷ không thể làm phép lạ. Chỉ có Chúa mới có thể làm phép lạ hay cho phép ai đó làm ra phép lạ. Còn ma quỷ thì có thể làm những gì mà chúng quen làm.
11. Điều này bao gồm sức mạnh siêu nhiên và sự biết được những biến cố dấu kín. Chúng cũng có thể nâng cao và ném các vật dụng.
12. Vì thế, những gì mà dường như là phép lạ đối với chúng ta thì lại là điều mà ma quỷ làm một cách tự nhiên.
Kim Hà, 18/8/2021