25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 16)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 18)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 53)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 63)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 75)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 52)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 62)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 63)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 58)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.

CN 2916: THÁNH VINCENT FERRER LÀM PHÉP LẠ (1)

21 Tháng Bảy 201910:11 SA(Xem: 793)

avincentCN 2916: THÁNH VINCENT FERRER LÀM PHÉP LẠ (1)

Nguồn: Saints Who Raised The Dead

Thánh Vincent Ferrer là một trong các thánh làm được nhiều phép lạ lớn lao trong lịch sử của giáo hội Công Giáo. Ngài là linh mục Dòng Đa Minh, sinh năm 1350 và mất năm 1419. Thọ 69 tuổi.

Những câu chuyện trong cuộc đời ngài đều có những điều kỳ diệu. Tất cả những câu chuyện hay và lạ lùng về Thánh Vincent thì có thể tìm hiểu trong tác phẩm “St. Vincent Ferrer –The Angel of the Judgment” (Thánh Vincent Ferrer, Thiên Thần của của sự phán xét) do linh mục Andrew Pradel, O.P. viết.

Ngài lập được nhiều thành tích đáng kể làm cho nhiều người hoán cải:

1. Hoán cải người Do Thái:

Có lần ngài vào thẳng trong một hội đường Do Thái và giảng thuyết về Chúa Giêsu. Thế là ngài làm cho 10 ngàn người Do Thái trở lại đạo Công Giáo. Họ biến hội đường thành một nhà thờ Công Giáo.

Theo con số phỏng đoán ít nhất thì thánh Vincent Ferrer đã hoán cải 25,000 người Do Thái và 8,000 người Hồi Giáo Moors. Tổng số những người hoán cải khoảng 200,000 linh hồn gồm Do Thái giáo, Hồi giáo và Công Giáọ

2. Sứ vụ truyền bá Tin Mừng

Sứ vụ rao giảng Tin Mừng vẻ vang của Thánh Vincent Ferrer có thể so sánh với 12 thánh tông đồ. Sự thành công của ngài rất hiếm có trong toàn bộ lịch sử của giáo hội.

3. Chúa Giêsu hiện ra chữa lành và truyền lệnh

Khi Thánh Vincent Ferrer được 46 tuổi và đang bị đau nặng thì Chúa Giêsu cùng với Thánh Phanxico và Thánh Đa Minh hiện ra với ngài. Chúa Giêsu nói với Thánh Vincent rằng:

"Con hãy chỗi dậy và đi rao giảng Tin Mừng chống lại kẻ dữ, vì lý do này mà Ta đã đặc biệt chọn con. Hãy sửa dạy những kẻ tội lỗi để họ ăn năn thống hối vì công lý của Ta đã gần kề .”

Chúa Giêsu còn nói với Thánh Vincent rằng nếu sự giảng dạy của thánh đi trước khi có Tên Phản Kitô đến thì đó là một trường hợp tỏ lòng từ bi, thương xót để cho nhân loại có cơ hội ăn năn và hoán cải. Sau thị kiến ấy thì Thánh Vincent được Chúa chữa lành ngay lập tức.


4. Rao giảng Tin Mừng khắp mọi nơi


Hai năm sau vào năm 1398, Thánh Vincent được phép bắt đầu cuộc rao giảng Lời Chúa. Thánh Vincent đi du hành khắp nơi ở miền Tây của Âu Châu để giảng dạy về sự thống hối và ăn năn. Nhiều đám đông tụ họp để nghe lời ngài. Và ngài có hàng ngàn môn đệ.


5. Được hồng ân ngôn ngữ

Ngài hoán cải Thánh Bernardine thành Siena và Chân Phước Margaret thành Savoy. Thánh Vincent được hồng ân ngôn ngữ. Dù ngài đi giảng bằng thổ ngữ xứ Valencia, thuộc tiếng Tây Ban Nha nhưng mọi người đều hiểu bằng ngôn ngữ riêng của họ.

Ngài có thể nói tiếng Pháp, Ý, Đức và Anh một cách lưu loát y như tiếng mẹ để của ngài.


6. Thánh Vincent Ferrer nhận mình là Thiên thần của Phán Xét

Ngài say sưa rao giảng giống như tận thế sắp gần kề rồi. Có một số người nói rằng vì thế giới không chấm dứt thì xem như Thánh Vincent nói sai. Điều này không đúng vì sở dĩ không xẩy ra là vì người ta biết sợ Chúa nên ăn năn và làm việc sám hối.

Qua những lời nói giảng thuyết đầy quyền uy của ngài thì người ta tỏ ra thống hối và sự tận thế được hoãn lại lần nữa. Con người sửa đổi cuộc sống của họ và làm việc đền tạ nên Chúa ngừng sự trừng phạt. Trong Phúc Ậm có hai trường hợp xẩy ra:

-Thành phố Jerusalem được thoát nạn lần nữa trước ngày bị quân lính Roma huỷ diệt.

-Thành phố Ninevah được cứu nhờ dân chúng biết hoán cải sau khi nghe lời cảnh cáo của tiên tri Jonah.

Tại thành phố Toulouse, nước Pháp, thánh Vincent đã nói về Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu Kitô trong suốt 6 tiếng đồng hồ mà không nghỉ ngơi trước một đám đông chừng 30,000 người tại Công Trường St. Etienne. Khi ngài hô lớn lên:

"Hỡi những kẻ chết, hãy đến trước Tòa Phán Xét!”

Thì cả một đám đông đồng loạt quỳ sấp xuống và cầu xin Lòng Chúa Thương Xót. Lời nói của Thánh Vincent đầy quyền năng làm cho người cứng lòng nhất cũng phải ăn năn trở lại với Chúa.


Xin Thánh Vincent cầu bầu cho giới trẻ trong gia đình chúng con được ơn hoán cải và cứu độ của Chúa. Amen.

Kim Hà,
Ngày 4/5/2015