CN 4293: NẠN DỊCH TẢ VÀ MỀ ĐAY HUYỀN NHIỆM
Năm 1832, các mề đay Huyền Nhiệm đầu tiên được sản xuất. Lúc đó, thành phố Paris bị vướng một trận dịch tả lớn. Trận dịch này giết hơn 20,000 người.
Vào tháng 6 năm 1832, Dòng Các Nữ Tử Dòng Bác Ái (The Daughters of Charity) bắt đầu phát ra 2 ngàn mẫu ảnh mề đay đầu tiên, đặc biệt là dành cho những người đang bị ảnh hưởng bịnh dịch trong bịnh viện.
Cơn dịch bịnh này không có phương thuốc chữa lành nên làm cho hàng ngàn người bị bịnh. Tuy nhiên, có những trường hợp lạ lùng vì những ai đeo mề đay nơi cổ thì được sống sót và không bị lây lan bịnh dịch.
Việc chữa lành tiếp tục gia tăng nên mọi người ở thành phố Paris bắt đầu gọi mề đay này là "phép lạ".
Đức Mẹ đã nói với Thánh Catherine Labouré như sau:
"Con hãy cho làm ra mẫu mề đay giống như mề đay này. Tất cả những ai đeo mề đay này sẽ nhận được nhiều ơn lành lớn lao. Họ nên đeo trên cổ. Các ơn lành sẽ tuôn đổ trên những ai đeo mề đay này với lòng tin tưởng."
Kim Hà, 15/4/2020